Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu tưởng chừng rất khó đạt được

Chia sẻ
(VOV5) - Lãnh đạo các Bộ ngành và địa phương cho ý kiến vào các báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong năm.

Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu tưởng chừng rất khó đạt được  - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tiếp tục chương trình Hội nghị trực tuyến toàn quốc giữa Chính phủ và các địa phương, trong phiên làm việc sáng 31/12, lãnh đạo các Bộ ngành và địa phương cho ý kiến vào các báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong năm, cũng như những kiến nghị đối với Chính phủ. 

Dự kiến, sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và ý kiến của các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ ký ban hành Nghị quyết về giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 (Nghị quyết 01) và dự thảo Nghị quyết về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 (Nghị quyết 02).

Trước đó, trong phiên khai mạc sáng 30/12, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có bài phát biểu quan trọng. Đề cập những nhiệm vụ cụ thể của năm 2020, Thủ tướng nhấn mạnh: "Để chuẩn bị thật tốt cho năm 2020, tôi đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả 2019, nhận định bối cảnh, tình hình năm 2020 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020. Tôi rất mong được nghe ý kiến của nhiều ngành, nhiều địa phương, trong đó tập trung đi thẳng vào những thành quả nổi bật và những vấn đề khó khăn, vướng mắc; những vấn đề có tính chất liên ngành, liên vùng, tăng cường phối hợp làm sao để phát huy được tiềm năng, lợi thế, nâng cao được hiệu quả trong phân bổ và sử dụng nguồn lực; làm rõ những mô hình tốt, cách làm hay; tập trung bàn về cách làm, phương pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện, làm sao tạo được chuyển biến rõ nét, hiệu quả trong thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp đề ra cho năm 2020. Tôi đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành cần có giải trình, làm rõ thêm các vấn đề mà các địa phương nêu".

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cùng hiến kế đưa kế hoạch, mục tiêu về đích sớm, đạt được nhiều thành tích ấn tượng và toàn diện hơn nữa cho 2020. Cùng với đó, tiếp tục tháo gỡ những rào cản về môi trường kinh doanh, sửa đổi những bất cập về cơ chế chính sách, pháp luật; thảo luận các đột phá chiến lược cả về thể chế cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, thúc đẩy sự chủ động, quyết liệt sáng tạo hành động của các cấp, các ngành trong năm 2020.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu