Việt Nam sẵn sàng tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37

Chia sẻ
(VOV5) - Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, sẽ diễn ra tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến từ 12 - 15/11.

Việt Nam sẵn sàng tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37  - ảnh 1

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh-Y tế ASEAN 2020 phát biểu tại buổi kiểm tra - Ảnh: baoquocte.vn

Chiều 8/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh - Y tế ASEAN 2020 đi kiểm tra, khảo sát công tác chuẩn bị, tổ chức Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị là thành viên của Tiểu ban phải thường xuyên cập nhật, nắm chắc thông tin, tình hình, kiểm tra, đánh giá rà soát, kịp thời bổ sung các kế hoạch, phương án, đồng thời phân công cụ thể trách nhiệm đối với từng đơn vị, cá nhân trong việc phát hiện, ứng phó, xử lý, giải quyết các tình huống có thể phát sinh.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, sẽ diễn ra tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến từ 12 - 15/11. Đây là sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa đặc biệt, khép lại nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. Do vậy, yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các Hội nghị này phải xác định ở mức độ cao nhất.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu