Việt Nam sẵn sàng để trở thành thành viên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Để trở thành thành viên của Hội đồng bảo an, Việt Nam phải có được sự ủng hộ của ít nhất 2/3 trong số 193 nước thành viên của Liên hợp quốc.

Khóa họp thứ 73 Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 07/06 sẽ tổ chức bỏ phiếu cho 5 vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an bao gồm 1 vị trí cho nhóm các nước châu Á-Thái Bình Dương và Việt Nam là ứng cử viên duy nhất đại diện cho nhóm này. Nhân dịp này, phóng viên Đài TNVN thường trú tại Mỹ phỏng vấn Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc.

Việt Nam sẵn sàng để trở thành thành viên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc - ảnh 1Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (phải) trả lời câu hỏi của các đại biểu tại Hội nghị. - Ảnh: Đào Tùng/TTXVN 

Theo Đại sứ Đặng Đình Quý, để trở thành thành viên của Hội đồng bảo an, Việt Nam phải có được sự ủng hộ của ít nhất 2/3 trong số 193 nước thành viên của Liên hợp quốc: “Cho tới bây giờ, Việt Nam là ứng cử viên duy nhất của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việt Nam đã có sự ủng hộ và cam kết bằng văn bản của hơn 100 nước và ủng hộ miệng của 30-40 nước nữa. Có thể nói rằng chúng ta có cơ hội lớn để thắng cử, trở thành thành viên của Hội đồng bảo an trong đợt bỏ phiếu sắp tới”. 

Cũng theo Đại sứ Đặng Đình Quý, nếu Việt Nam trúng cử trở thành Ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an thì việc phải làm ngay sau khi bỏ phiếu là suy nghĩ và nghiên cứu ngay những vấn đề mà Việt Nam sẽ đưa ra, sẽ dẫn dắt và sẽ làm chủ trong quá trình tham gia các hoạt động của Hội đồng bảo an trong hai năm tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu