Việt Nam, Pháp ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giai đoạn 2018-2028

PV VOV/Paris
Chia sẻ
(VOV5) - Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giai đoạn 2018 - 2028 nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác về quốc phòng trong tổng thể quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp.

Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp Florence Parly, đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu thăm chính thức Pháp từ 15 - 20/9. Chiều 17/9, tại Thủ đô Paris, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch.

Việt Nam, Pháp ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giai đoạn 2018-2028 - ảnh 1

Hai Bộ trưởng trao đổi văn kiện hợp tác vừa ký kết

Tại hội đàm, hai bên trao đổi tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Pháp khẳng định có đồng quan điểm với nhiều quốc gia về đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên tinh thần đề cao luật pháp quốc tế.

Hai Bộ trưởng thống nhất cho rằng các tranh chấp cần được xử lý một cách hoà bình theo luật pháp quốc tế trong đó có công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Hai bộ trưởng nhấn mạnh quan hệ quốc phòng là một trong những trụ cột của quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước. Hai bên tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc các cấp. Việt Nam và Pháp tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức, diễn đàn đa phương cũng như thúc đẩy hợp tác ở cấp độ song phương và đa phương, đóng góp vào việc củng cố hoà bình và an ninh tại mỗi khu vực.

Hai bộ trưởng đã ký Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giai đoạn 2018 - 2028; Thỏa thuận sửa đổi Thoả thuận về hợp tác quốc phòng Việt - Pháp được ký năm 2009. Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giai đoạn 2018 - 2028 nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác về quốc phòng trong tổng thể quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu