Việt Nam - Phần Lan khai thác tốt Hiệp định EVFTA

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh nhờ có khung khổ pháp lý thuận lợi của Hiệp định EVFTA, thương mại và đầu tư song phương sẽ tiếp tục được phát triển.

Trong các quốc gia thuộc khối EU, Phần Lan là một thị trường quan trọng của Việt Nam và cũng đã có sự tăng trưởng tích cực trong thời gian qua. Kim ngạch thương mại hai nước 6 tháng đầu năm 2021 đạt 285 triệu USD, tăng trưởng trên 61% so với cùng kỳ năm trước. Đây là những thông tin tích cực được đưa ra tại buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên với ông Kari Kahiluoto, Đại sứ Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam, ngày 12/08, tại Hà Nội.

Việt Nam - Phần Lan khai thác tốt Hiệp định EVFTA - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Ảnh nguồn: Bộ Công thương

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh nhờ có khung khổ pháp lý thuận lợi của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) thương mại và đầu tư song phương sẽ tiếp tục được phát triển mạnh mẽ. Việt Nam mong muốn xuất khẩu sang Phần Lan những mặt hàng như sắt thép, giày dép, máy móc thiết bị, hàng dệt may... Trong khi đó, Việt Nam cũng mong muốn nhập khẩu từ Phần Lan các loại máy móc thiết bị, gỗ, đồ điện tử, dịch vụ tiên tiến trong các lĩnh vực năng lượng, y tế, giáo dục...

Việt Nam - Phần Lan khai thác tốt Hiệp định EVFTA - ảnh 2Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gửi tặng Đại sứ Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam đặc sản nhãn lồng của Việt Nam. Ảnh nguồn: Bộ Công thương

Đề cập vấn đề các doanh nghiệp Phần Lan muốn đầu tư vào lĩnh vực năng lượng điện của Việt Nam, trong đó có lĩnh vực điện rác, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng: Việt Nam là nước đang phát triển với quy mô dân số gần một trăm triệu dân, vì thế rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp đang cần phải xử lý triệt để. Vì thế, nếu chúng ta đạt được mục tiêu kép vừa xử lý triệt để các loại rác thải mà lại vừa phát ra được năng lượng, đồng thời năng lượng ấy lại có thể bù đắp cho được những sự thiếu hụt các nguồn năng lượng khác thì đó là điều rất lý tưởng. Vì thế, chúng tôi ủng hộ các tập đoàn của Phần Lan quan tâm đến lĩnh vực xử lý rác ở Việt Nam”.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Kari Kahiluoto giới thiệu về Hiệp định khung về nguồn vốn hỗ trợ đầu tư công giữa Phần Lan và Việt Nam ký kết ngày 21/1/2021; đồng thời cho biết thông qua công cụ hỗ trợ đầu tư công này, Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận nguồn vốn cạnh tranh, trong khi các công ty Phần Lan với bề dày kinh nghiệm, tín nhiệm lâu năm trên thị trường quốc tế cùng với giải pháp công nghệ phù hợp sẽ có cơ hội tốt tham gia vào thị trường Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu