Tối qua (06/11), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Đoàn lãnh đạo hiệp hội và các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn thuộc Hiệp hội Bán dẫn Toàn cầu (SEMI) đang thăm, làm việc tại Việt Nam và dự Triển lãm quốc tế về bán dẫn (SEMI Expo) Việt Nam năm 2025.
Tại cuộc làm việc, các đại biểu bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thời gian qua, nhất là chiến lược phát triển dựa vào khoa học, công nghệ, đặc biệt là phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, phù hợp với xu thế của thế giới; đánh giá cao và đặt niềm tin vào các chính sách phát triển ngành bán dẫn của Việt Nam. Bày tỏ mong muốn tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp trong việc phát triển hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam và kết nối toàn cầu, đưa Việt Nam thành một trung tâm bán dẫn của khu vực và thế giới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện với các đại biểu dự buổi làm việc.
Ảnh: VOV |
Cảm ơn những góp ý, tư vấn của Hiệp hội bán dẫn toàn cầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đặt mục tiêu tự chủ và cạnh tranh về công nghệ, nhất là công nghệ chiến lược, trong đó có công nghiệp bán dẫn. Việt Nam đã ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành Công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; ban hành Danh mục 11 công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, trong đó có bán dẫn…
Việt Nam phấn đấu năm 2026 có cơ sở đầu tiên sản xuất chip bán dẫn, chậm nhất tới năm 2027 phải thiết kế, chế tạo, kiểm thử một số chíp bán dẫn cần thiết. Do đó, Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp không chỉ đến Việt Nam đầu tư mà luôn đồng hành, giúp Việt Nam phát triển hệ sinh thái sản xuất bán dẫn; hoàn thiện về thể chế, đầu tư về hạ tầng, các trung tâm nghiên cứu và phát triển để hình thành các sản phẩm "Made in Vietnam"; hợp tác, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia hệ sinh thái và chuỗi giá trị toàn cầu về lĩnh vực bán dẫn; tư vấn chính sách, quy trình quản trị hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam để có thể tự lực, tự cường trong lĩnh vực này.
Thủ tướng cho biết Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho các doanh nghiệp đến đầu tư, hợp tác; trong đó đang xây dựng Cổng một cửa đầu tư quốc gia theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và trong năm nay sẽ hoàn thành.