Việt Nam - Mỹ tăng cường hợp tác về tư vấn chính sách và chia sẻ tri thức

Chia sẻ
(VOV5) -Mục đích của chuyến thăm là nghiên cứu về đánh giá, dự báo tình hình thế giới, khu vực, nghiên cứu về sự thay đổi chiến lược của các nước lớn, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc.

Thực hiện kế hoạch đối ngoại của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đoàn công tác do ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thăm và làm việc chính thức tại 4 thành phố lớn New York, Boston, thủ đô Washington DC và San Francisco của Mỹ từ ngày 7-17/7.

Việt Nam - Mỹ tăng cường hợp tác về tư vấn chính sách và chia sẻ tri thức - ảnh 1Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đến thăm làm việc tại Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc. Ảnh TTXVN

Mục đích của chuyến thăm là nghiên cứu về đánh giá, dự báo tình hình thế giới, khu vực, nghiên cứu về sự thay đổi chiến lược của các nước lớn, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan khoa học và giáo dục, đào tạo của Việt Nam với bốn địa phương nói riêng và giữa hai nước nói chung, đồng thời trao đổi về sự phát triển lý luận của Chủ nghĩa Marx trong thời đại ngày nay. Đoàn đã làm việc tại New York và Boston trong hai ngày 8 và 9/7.

Tại New York, ông Nguyễn Xuân Thắng thăm và làm việc với các cán bộ chủ chốt của Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, cũng như các cơ quan Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, chia sẻ và chúc mừng phái đoàn đã đóng góp quan trọng vào thành công của Việt Nam được bầu làm ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 7/6 vừa qua. Đoàn đã có buổi tọa đàm khoa học “Giá trị nền tảng của Chủ nghĩa Marx và ý nghĩa trong thời đại ngày nay” cùng với các nhà lý luận và học giả của Mỹ tại Đại học New York.

Tại Boston, ông Nguyễn Xuân Thắng có buổi gặp và trao đổi với Thứ trưởng phụ trách kinh tế của bang Massachusette Nam Phạm, cũng như với các chuyên gia của bang về khả năng hợp tác trong khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và bang. Đoàn cũng có buổi tọa đàm với các lãnh đạo và học giả của Đại học Harvard về chủ đề “Xu hướng dịch chuyển trong chuỗi cung ứng toàn cầu trong bối cảnh cọ sát thương mại giữa các nước lớn gia tăng và những vấn đề đặt ra với Việt Nam”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu