Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Na Uy

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam rất quan tâm đến vấn đề kinh tế biển, đại dương, trong đó có vấn đề rác thải nhựa và mong muốn hợp tác với Nauy, lĩnh vực mà Nauy có thế mạnh.
Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Na Uy - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Vương quốc Na Uy tại Việt Nam, bà Grete Lochen. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tại buổi tiếp bà Grete Lochen, Đại sứ Vương quốc Nauy tại Việt Nam, đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam, ngày 14/05, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam rất quan tâm đến vấn đề kinh tế biển, đại dương, trong đó có vấn đề rác thải nhựa và mong muốn hợp tác với Nauy, lĩnh vực mà Nauy có thế mạnh.
Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác hai nước còn rất lớn, nhưng đầu tư của Nauy vào Việt Nam hiện nay mới chỉ có 41 dự án, tổng vốn 41 triệu USD, Thủ tướng đề nghị Đại sứ Nauy trong nhiệm kỳ này, phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực đóng tàu, điện gió, chế biến gỗ, khoa học công nghệ, môi trường, cũng như thúc đẩy các doanh nghiệp Na Uy hợp tác đưa nông sản Việt Nam sang Na Uy.

Thủ tướng đồng thời đề nghị Na Uy thúc đẩy EU sớm ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam; mong muốn Na Uy hỗ trợ để thực thi Hiệp định có hiệu quả nhất cho cả 2 bên.
Về phần mình, Đại sứ Grete Lochen cho biết hai nước có thể thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh tế biển, thủy sản, lĩnh vực mà Na Uy có thế mạnh. Bà Đại sứ cũng cho biết các doanh nghiệp Nauy rất quan tâm và mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, điện mặt trời, dầu khí và mong muốn các cơ quan chức năng của Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu