Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác hiệu quả với Nga

Chia sẻ
(VOV5) - Hai bên đã trao đổi cởi mở, thực chất về tình hình quan hệ giữa hai nước Việt – Nga và rà soát kế hoạch hợp tác song phương.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi vừa trình bản sao Quốc thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov.

Thứ trưởng I.Morgulov hoan nghênh Đại sứ Đặng Minh Khôi nhận nhiệm vụ tại Nga, khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ, góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga.

Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác hiệu quả với Nga - ảnh 1Đại sứ Đặng Minh Khôi (trái) và Thứ trưởng Ngoại giao Nga tại buổi trình bản sao Quốc thư. Ảnh: TTXVN 

Hai bên đã trao đổi cởi mở, thực chất về tình hình quan hệ giữa hai nước Việt – Nga và rà soát kế hoạch hợp tác song phương. Đại sứ Đặng Minh Khôi và Thứ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định Việt Nam và Nga coi nhau là đối tác tin cậy, ưu tiên trong chính sách đối ngoại, cho rằng việc hai nước duy trì mối quan hệ tốt đẹp đã được thử thách qua thời gian là điều kiện quan trọng để thúc đẩy hợp tác song phương trong tình hình mới.

Hai bên nhất trí cùng đẩy mạnh hợp tác hiệu quả thông qua các biện pháp như trao đổi đoàn, chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine, phát triển các dự án kinh tế then chốt, đặc biệt tập trung lĩnh vực dầu khí, năng lượng, nông nghiệp, logistic, khoa học công nghệ, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nga và phối hợp hành động trên trường quốc tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu