Việt Nam luôn quan tâm tới quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 05/08, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ (05/08/2002 - 05/08/2022).

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng. Trong thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, phải đối mặt với những khó khăn, thách thức như các vấn đề cạn kiệt tài nguyên, biến đổi khí hậu, suy giảm hệ sinh thái tự nhiên.

Việt Nam luôn quan tâm tới quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Do đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động trong dự báo, tham mưu, triển khai các giải pháp để ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu, môi trường, thiên tai, dịch bệnh; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động và tích cực tham gia các sáng kiến toàn cầu, góp phần giải quyết các thách thức về môi trường và khí hậu.

Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định tài nguyên môi trường là yếu tố không thể thiếu đối với sự sinh tồn và phát triển của con người cũng như sự phát triển bền vững của đất nước.

Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu luôn là vấn đề được Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm. Thủ tướng đề nghị thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục giải phóng tối đa các nguồn lực tài nguyên cho phát triển và bảo vệ môi trường sống an toàn cho nhân dân.

Cùng với đó, tập trung hoàn thành việc lập, phê duyệt các quy hoạch, chiến lược, đảm bảo khả thi, định hình không gian phát triển của đất nước với tầm nhìn dài hạn để phân bổ, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực tài nguyên đáp ứng yêu cầu thực hiện chiến lược phát triển nhanh và bền vững.

Bộ cũng cần đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng tài nguyên số trên nền tảng dữ liệu lớn; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên; triển khai đưa Luật Bảo vệ môi trường đi vào cuộc sống; tăng cường huy động các nguồn lực xã hội để hiện đại hóa hệ thống mạng lưới khí tượng thủy văn…

Tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường; các bộ, ngành thực hiện nghi thức phát động mục tiêu phát triển của ngành Tài nguyên và Môi trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu