Việt Nam luôn coi Hàn Quốc là đối tác chiến lược quan trọng và lâu dài

Chia sẻ
(VOV5) -

Đây là khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo vào chiều tối 17/1, tại Hà Nội. Thủ tướng mong muốn cùng Hàn Quốc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ "Đối tác chiến lược toàn diện" giữa hai nước, đề nghị hai bên tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tăng cường hợp tác về an ninh, quốc phòng, nhất là công nghiệp quốc phòng.

Việt Nam luôn coi Hàn Quốc là đối tác chiến lược quan trọng và lâu dài - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nhấn mạnh hợp tác kinh tế là trụ cột hợp tác quan trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do song phương, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP); phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD trong năm nay theo hướng cân bằng, bền vững và tạo thuận lợi để hàng nông thủy sản, trái cây của Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam hoan nghênh, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào Việt Nam; đồng thời đề nghị các doanh nghiệp Hàn Quốc nâng cao tỷ trọng giá trị nội địa hóa trong sản phẩm sản xuất tại Việt Nam, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng, sản xuất toàn cầu.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc khẳng định Việt Nam là đối tác trọng tâm của Hàn Quốc trong khu vực Đông Nam Á; cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Ông Kim Jin Pyo mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa giữa Quốc hội và Chính phủ hai nước để thúc đẩy quan hệ "Đối tác chiến lược toàn diện".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu