Việt Nam - Litva coi trọng quan hệ song phương

Chia sẻ
(VOV5) - Hai bên ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và Hiệp định về nhận trở lại công dân.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Litva Eimutis Misunas cùng khẳng định như vậy trong buổi tiếp kiến sáng 23/1, tại Hà Nội. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua, cảm ơn Litva đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Việt Nam - Litva coi trọng quan hệ song phương - ảnh 1Toàn cảnh buổi tiếp. - Ảnh: Tuấn Anh/baoquocte

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Litva khẳng định Chính phủ Litva coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đồng thời cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), trong đó có việc sớm ký chính thức và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư IPA.

Nhân dịp này, hai bên ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và Hiệp định về nhận trở lại công dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu