Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Hoa Kỳ

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) - Chuyến thăm diễn ra vào dịp Việt Nam và Hoa Kỳ chuẩn bị triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ hai nước (12/07/1995- 12/07/2020).

Ngày 17/1, tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc VOV tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J.Kritenbrink. Chuyến thăm diễn ra vào dịp Việt Nam và Hoa Kỳ chuẩn bị triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ hai nước (12/07/1995- 12/07/2020).

Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Hoa Kỳ - ảnh 1Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Daniel J.Kritenbrink 

Tại buổi tiếp, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J.Kritenbrink cùng đánh giá cao những bước tiến lớn trong hợp tác giữa hai nước.

Sau gần 25 năm bình thường quan hệ ngoại giao và 6 năm triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện, quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ đã phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Trên bình diện đa phương, Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường hợp tác, phối hợp tốt tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; như thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, vấn đề Biển Đông…

Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Hoa Kỳ - ảnh 2Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ trao quà cho Đại sứ Hoa Kỳ Daniel J.Kritenbrink 

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: “Năm 2020 là năm hai nước chúng ta kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Vượt lên điều bình thường ấy, hai nước chúng ta đã làm được những điều phi thường. Năm nay Việt Nam cùng đảm nhiệm vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Chủ tịch ASEAN, điều này sẽ góp phần tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ cũng như với các nước khác. Với chức năng là cơ quan truyền thông hàng đầu tại Việt Nam, VOV sẽ làm hết sức mình để tuyên truyền cho mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ”.

Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Hoa Kỳ - ảnh 3 Đại sứ Hoa Kỳ Daniel J.Kritenbrink trao quà cho Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ
Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Hoa Kỳ - ảnh 4

Về phần mình, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J.Kritenbrink khẳng định: “Đối với Hoa Kỳ, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Hai nước chúng ta đã hợp tác trên nhiều lĩnh vực rất ấn tượng, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh quốc phòng… 25 năm qua, chúng ta đã xây dựng được tình hữu nghị và mối quan hệ vô cùng tốt đẹp. Điều quan trọng nữa là chúng ta đã có mối giao lưu nhân dân bền chặt”.  

Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Hoa Kỳ - ảnh 5 Đại sứ Hoa Kỳ Daniel J.Kritenbrink đeo logo 25 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ cho Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ

Đại sứ Daniel J.Kritenbrink là một chuyên gia hàng đầu tại Hoa Kỳ về châu Á, là người đóng vai trò tích cực trong tham vấn các chính sách của chính quyền Hoa Kỳ về thúc đẩy quan hệ với châu Á, trong đó có Việt Nam.

Năm 2020, kỷ niệm 25 năm bình thường hoá quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ, dự kiến hai bên sẽ tổ chức hàng loạt các hoạt động từ ngoại giao tới kinh tế, giao lưu văn hóa, nghệ thuật… Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tích cực thông tin tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm ý nghĩa giữa hai nước trên các kênh thông tin đối nội, đối ngoại; trên tất cả 4 loại hình báo chí của Đài.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu