Việt Nam là hình mẫu về bảo vệ lợi ích quốc gia

Chia sẻ
(VOV5)- Giáo sư về Việt Nam học Vladimir Kolotov, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp quốc gia St. Petersburg, khẳng định như vậy. 
(VOV5)- Giáo sư về Việt Nam học Vladimir Kolotov, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp quốc gia St. Petersburg, khẳng định như vậy. 

Việt Nam là hình mẫu về bảo vệ lợi ích quốc gia  - ảnh 1
Giáo sư về Việt Nam học Vladimir Kolotov trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN. (Ảnh: Duy Trinh/Vietnam+)


Giáo sư cho rằng Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đưa ra đánh giá toàn diện về tình hình trong nước và quốc tế, đồng thời đề ra chương trình hành động để bảo vệ lợi ích quốc gia. Theo Giáo sư Kolotov, có thể nói kể từ khi thành lập vào năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định con đường bảo vệ lợi ích quốc gia. Đó là con đường đúng đắn và duy nhất. Giáo sư Kolotov cũng nhấn mạnh trong 30 năm kể từ khi thực hiện chương trình cải cách mở cửa với tên gọi “Đổi mới”, Việt Nam giành được nhiều thành tích ấn tượng trong lĩnh vực kinh tế. Theo Giáo sư Kolotov, để bảo vệ những thành quả cách mạng và cải cách kinh tế, Việt Nam cần có những đối tác tốt. Liên bang Nga là người bạn và đối tác tin cậy của Việt Nam và hy vọng mối quan hệ giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong mọi lĩnh vực. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu