Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều ngày 13/3, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) lần thứ 146, ại thủ đô Manama, Bahrain.

Phát biểu tại Phiên họp toàn thể, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định: Việt Nam kiên định, nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại…

Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển - ảnh 1Ảnh 1: Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai mạc Đại hội đồng IPU-146. Ảnh: Nguyễn Trường/TTXVN

Việt Nam ủng hộ các sáng kiến đóng góp cho hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới, ủng hộ việc thúc đẩy giải quyết các xung đột và tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc. Quốc hội Việt Nam hành động theo phương châm Quốc hội của dân, do dân và vì dân, lấy người dân làm trung tâm trong quá trình thảo luận, thông qua các đạo luật, các chiến lược quốc gia, quyết định ngân sách; phê chuẩn, quyết định gia nhập các điều ước quốc tế trong đó có các điều ước về quyền con người, qua đó góp phần bảo đảm tính bao trùm, bền vững, bản sắc văn hóa của các dân tộc, giá trị lịch sử, truyền thống của đất nước, duy trì và thúc đẩy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển - ảnh 2Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc với đại diện các đoàn nghị sĩ tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Trường/TTXVN

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề xuất một số vấn đề, như: Nỗ lực đề cao vai trò của việc tuân thủ và bảo đảm luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên hợp quốc; Đảm bảo thực thi dân chủ, bình đẳng…; Củng cố đoàn kết, tăng cường hợp tác quốc tế và tăng cường hợp tác công - tư, phối hợp giữa các quốc gia để hiện thực hóa các Mục tiêu Phát triển Bền vững, đẩy mạnh hợp tác ứng phó với các vấn đề toàn cầu.

Cũng trong ngày hôm qua, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Tổng Thư ký IPU Martin Chungong; chứng kiến Lễ ký Thỏa thuận giữa Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký IPU về Phương thức tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Hà Nội; gặp Chủ tịch Quốc hội Angola Carolina Cerqueira, Chủ tịch Quốc hội Zambia Nelly Butete Kashumba Mutti và Chủ tịch Thượng viện Bahrain Ali Bin Saleh Alsaleh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu