Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển quan hệ hợp tác trên lĩnh vực an ninh, thực thi pháp luật

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Đại sứ Mark Knapper quan tâm thúc đẩy tăng cường hợp tác chuyên ngành giữa cơ quan An ninh hai nước.

Chiều 23/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã có buổi tiếp ngài Mark Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển quan hệ hợp tác trên lĩnh vực an ninh, thực thi pháp luật - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp ngài Mark Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ảnh: Việt Cường/ VOV

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác hàng đầu và mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ ở cả 3 bình diện song phương, khu vực, quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, vì hoà bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực.

Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ nói chung và quan hệ hợp tác trên lĩnh vực an ninh, thực thi pháp luật nói riêng tương xứng với quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Đại sứ Mark Knapper quan tâm thúc đẩy tăng cường hợp tác chuyên ngành giữa cơ quan An ninh hai nước thông qua trao đổi, chia sẻ thông tin chiến lược về các vấn đề hai bên cùng quan tâm; thúc đẩy việc xây dựng và triển khai Cơ chế đối thoại thường niên giữa Bộ Công an Việt Nam và Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA). Đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm … nhằm tạo khuôn khổ pháp lý góp phần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật giữa hai bên. Bộ Công an Việt Nam cũng mong muốn tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ trên lĩnh vực an ninh mạng, trong đó đặc biệt là khía cạnh phòng vệ của an ninh mạng.

Về phần mình, Đại sứ Mark Knapper khẳng định sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai nước Hoa Kỳ - Việt Nam trong thời gian qua và in tưởng, thời gian tới, mối quan hệ phối hợp công tác giữa các cơ quan hữu quan Hoa Kỳ với Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần tăng cường sự hợp tác giữa hai quốc gia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu