Việt Nam ghi nhận sự hỗ trợ của các tổ chức và doanh nghiệp Thái Lan trong đại dịch COVID-19

Chia sẻ
(VOV5) - Theo đề nghị của Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Hoàng gia Thái Lan đã tạo điều kiện xuất khẩu vaccine Astra Zenneca sản xuất tại Thái Lan sang Việt Nam.

Ngày 14/9, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan diễn ra lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam cho Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam và một số tập đoàn lớn của Thái Lan vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc hỗ trợ vật tư, trang thiết bị y tế cho công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Việt Nam ghi nhận sự hỗ trợ của các tổ chức và doanh nghiệp Thái Lan trong đại dịch COVID-19  - ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành (bên phải) tiếp nhận tượng trưng lô hàng vật tư y tế từ ông Sanan Angubolkul, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam. Ảnh tư liệu: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành khẳng định trong thời gian đại dịch COVID-19 vừa qua, Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ quý báu từ cộng đồng quốc tế nói chung và Thái Lan nói riêng. Theo đề nghị của Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Hoàng gia Thái Lan đã tạo điều kiện xuất khẩu vaccine Astra Zenneca sản xuất tại Thái Lan sang Việt Nam.

Việt Nam đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp của Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam và 5 tập đoàn trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Thái Lan, cũng như việc tích cực vận động, hỗ trợ kêu gọi quyên góp vật tư, thiết bị y tế chống dịch COVID-19 tại Việt Nam trong năm 2021, năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976-2021).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu