Việt Nam đồng tổ chức Thảo luận về Bảo vệ môi trường trong xung đột vũ trang

Chia sẻ
(VOV5) - Trong giai đoạn sau xung đột, các nước cần dành quan tâm cho phục hồi môi trường bị tàn phá, qua đó giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, duy trì hòa bình bền vững.

Trong khuôn khổ Tuần lễ của LHQ về Bảo vệ dân thường trong xung đột vũ trang năm 2020 (từ 27/05 – 01/06/2020), ngày 29/05, Phái đoàn Việt Nam tại LHQ cùng Phái đoàn Thụy Sĩ, Văn phòng Điều phối các hoạt động nhân đạo của LHQ (OCHA), Chương trình Môi trường của LHQ (UNEP) và Tổ chức PAX tổ chức cuộc thảo luận trực tuyến mang tên “Bảo vệ môi trường trong xung đột vũ trang là bảo vệ dân thường”. 

Việt Nam đồng tổ chức Thảo luận về Bảo vệ môi trường trong xung đột vũ trang - ảnh 1

Ảnh minh họa: Một phiên thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. - Ảnh: TTXVN

Qua thảo luận, nhiều ý kiến đại biểu chia sẻ cần thúc đẩy thảo luận tại các cơ chế của HĐBA và LHQ về vấn đề bảo vệ môi trường trong xung đột do có sự liên hệ chặt chẽ giữa bảo vệ môi trường, bảo vệ thường dân và mục tiêu phát triển.

Các đại biểu cũng cho rằng đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra các tác động về y tế, sức khỏe, làm suy giảm nguồn lực của quốc gia trong ứng phó các vấn đề môi trường, song đồng thời cũng tạo cơ hội để các lãnh đạo dành quan tâm nhiều hơn cho các vấn đề liên quan an ninh, hòa bình truyền thống, cũng như phi truyền thống. 

Phát biểu bế mạc cuộc thảo luận, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, nhấn mạnh các bên xung đột, đặc biệt là các chủ thể phi nhà nước có trách nhiệm tuân thủ tuyệt đối luật nhân đạo.

Trong giai đoạn sau xung đột, các nước cần dành quan tâm cho phục hồi môi trường bị tàn phá, qua đó giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, duy trì hòa bình bền vững.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu