Việt Nam đề xuất một số ưu tiên hợp tác chính tại châu Á-Thái Bình Dương

Chia sẻ
(VOV5) - ”Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp một cách chủ động, tích cực, có trách nhiệm và hiệu quả vào những nỗ lực của ESCAP"

Nhận lời mời của bà Armida Salsiah Alisjahbana, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc kiêm Thư ký điều hành Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (ESCAP) nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập ESCAP và 45 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc, ngày 23/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thay mặt Chính phủ Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao của Khóa họp thường niên lần thứ 78 của ESCAP. 

Việt Nam đề xuất một số ưu tiên hợp tác chính tại châu Á-Thái Bình Dương - ảnh 1Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam thay mặt Chính phủ Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao của Khóa họp thường niên lần thứ 78 của ESCAP. Ảnh: VOV

Tại Phiên thảo luận, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề xuất một số ưu tiên hợp tác chính tại khu vực trong thời gian tới. Đó là: luôn đặt con người ở trung tâm của mọi hoạt động; tăng cường kết nối khu vực; bảo đảm các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu; thúc đẩy chuyển đổi số, giảm khoảng cách số; nỗ lực chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang tăng trưởng carbon thấp, phát triển kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu… Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: ”Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp một cách chủ động, tích cực, có trách nhiệm và hiệu quả vào những nỗ lực của ESCAP nói riêng và Liên hợp quốc nói chung vì hòa bình, ổn định và sự phát triển bền vững, bao trùm, không bỏ ai lại phía sau tại khu vực và trên toàn thế giới.”

Trong thời gian tham dự khóa họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có cuộc gặp với bà Armida Salsiah Alisjahbana, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc kiêm Thư ký điều hành ESCAP.

Khóa họp diễn ra từ ngày 23/5 đến ngày 27/5 tại Thủ đô Bangkok (Thái Lan) với chủ đề “Một chương trình nghị sự chung nhằm thúc đẩy phát triển bền vững tại châu Á - Thái Bình Dương”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu