Việt Nam đẩy mạnh quan hệ với Thụy Điển và Anh

Chia sẻ
(VOV5)- Ngày 18/4, đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dẫn đầu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thụy Điển và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Irreland. 

(VOV5)- Ngày 18/4, đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dẫn đầu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thụy Điển và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Irreland.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo bước chuyển biến, đưa quan hệ song phương giữa Việt Nam với Thụy Điển và Anh được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực.

Qua chuyến thăm, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên những lĩnh vực mà Thụy Điển có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như hợp tác về năng lượng tái tạo, viễn thông, công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực... 

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cho biết Việt Nam đề nghị Thụy Điển sớm công nhận quy chế thị trường của Việt Nam cũng như đẩy nhanh hơn tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU). Về hợp tác trên các diễn đàn đa phương, Thụy Điển đã nhận lời mời cử đoàn tham dự Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2015. Bên cạnh đó, Thụy Điển cũng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ với lập trường của Việt Nam trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu