Việt Nam đạt được nhiều thành tựu về nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Chia sẻ
(VOV5)- Việt Nam cam kết đẩy mạnh việc xây dựng và thực thi luật pháp, chính sách về bình đẳng giới; đưa những ưu tiên về nâng cao quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái vào chương trình nghị sự về phát triển bền vững của quốc gia.

(VOV5)- Việt Nam cam kết đẩy mạnh việc xây dựng và thực thi luật pháp, chính sách về bình đẳng giới; đưa những ưu tiên về nâng cao quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái vào chương trình nghị sự về phát triển bền vững của quốc gia.

Trong khuôn khổ khóa họp lần thứ 60 của Ủy ban về địa vị phụ nữ Liên hợp quốc (CSW) diễn ra từ ngày 14-24/3, ngày 15/3, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền có bài phát biểu trực tiếp tại hội nghị nêu rõ những thành tựu mà Việt Nam đạt được về nâng cao quyền năng cho phụ nữ.

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền nêu rõ Nhà nước Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác bình đẳng giới và bảo đảm quyền con người của phụ nữ và trẻ em gái. Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Để duy trì được những thành công và nỗ lực trong công tác bình đẳng giới, bài học kinh nghiệm của Việt Nam là phải nắm bắt được nhu cầu và nguyện vọng của phụ nữ trong phát triển; xây dựng và thực hiện giải pháp thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ trên mọi lĩnh vực và có những sự can thiệp kịp thời nhằm giải quyết các vấn đề về phụ nữ trên thực tế.

Để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và những mục tiêu phát triển bền vững, Việt Nam cam kết đẩy mạnh việc xây dựng và thực thi luật pháp, chính sách về bình đẳng giới; đưa những ưu tiên về nâng cao quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái vào chương trình nghị sự về phát triển bền vững của quốc gia; phát triển kinh tế đi liền với việc đảm bảo tốt hơn nữa các quyền của phụ nữ và trẻ em gái.

Việt Nam hy vọng rằng sẽ có nhiều cơ hội tham gia vào các phiên họp và thảo luận chuyên đề của Khóa họp năm nay để cùng các quốc gia thành viên xác định những giải pháp và ưu tiên phù hợp về trao quyền cho phụ nữ trong bối cảnh các nước bắt đầu thực hiện cam kết về các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu