Việt Nam đại diện ASEAN phát biểu tại Ủy ban về các vấn đề xã hội, nhân đạo và văn hóa của Đại hội đồng LHQ

Chia sẻ
(VOV5) - Thay mặt ASEAN, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ đã có phát biểu về vấn đề phát triển xã hội.
Ủy ban về các vấn đề xã hội, nhân đạo và văn hóa của Khóa 77 Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) ngày 29/9 đã khai mạc và tiến hành Phiên thảo luận chung thường niên. Thay mặt ASEAN, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ đã có phát biểu về vấn đề phát triển xã hội.
Việt Nam đại diện ASEAN phát biểu tại Ủy ban về các vấn đề xã hội, nhân đạo và văn hóa của Đại hội đồng LHQ - ảnh 1Ủy ban về các vấn đề xã hội, nhân đạo và văn hóa của Khóa 77 Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 29/9 đã khai mạc và tiến hành Phiên thảo luận chung thường niên. Ảnh: VOV
Đại sứ Đặng Hoàng Giang chia sẻ quan ngại của ASEAN trước các thách thức toàn cầu hiện nay, nhấn mạnh đây là thời điểm cộng đồng quốc tế cần đặt phát triển xã hội làm trung tâm của các chiến lược phục hồi để nâng cao tính tự cường, sinh kế bền vững và an sinh của người dân. Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định ASEAN cam kết tiếp tục thúc đẩy vấn đề phát triển xã hội, thực hiện Tầm nhìn ASEAN 2023, Kế hoạch hành động Hà Nội và các văn kiện liên quan khác của ASEAN nhằm xây dựng cộng đồng ASEAN tự cường, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Ngoài ra, ASEAN cũng khẳng định cam kết mạnh mẽ tăng cường hợp tác phát triển bền vững với LHQ thông qua thúc đẩy kết nối bổ trợ giữa Tầm nhìn cộng đồng ASEAN với Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững để xây dựng một tương lai tốt đẹp và bền vững hơn. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu