Việt Nam đã sẵn sàng đảm nhiệm vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam đã bước đầu thống nhất được dự thảo chương trình làm việc của tháng 1/2020.

Việt Nam đã sẵn sàng đảm nhiệm vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - ảnh 1

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ Đặng Đình Quý phát biểu tại phiên thảo luận “Vai trò của hòa giải đối với hòa bình và an ninh quốc tế” của HĐBA LHQ, ngày 19/11/2019 - Ảnh: Hoài Thanh/TTXVN

Từ ngày 1/1/2020, Việt Nam sẽ đảm nhiệm vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, khẳng định Việt Nam đã bước đầu thống nhất được dự thảo chương trình làm việc của tháng 1/2020, trong đó có những chương trình ta phải làm thường xuyên, đồng thời có những sự kiện riêng của Việt Nam để tạo dấu ấn trong tháng 1, sẵn sàng đảm nhiệm vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Về thách thức đối với một nước ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại sứ Đặng Đình Quý cho rằng Việt Nam phải làm sao vừa bảo vệ được hòa bình an ninh thế giới, bảo vệ lợi ích của chính mình, nhưng đồng thời vẫn giữ được quan hệ tốt đẹp với tất cả các bên. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu