Việt Nam cùng các nước ASEAN nỗ lực đảm bảo phúc lợi, hạnh phúc cho mọi công dân ASEAN

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam cam kết cùng với các nước thành viên ASEAN thúc đẩy nâng cao nhận thức, tăng cường hợp tác.

Hội nghị Bộ trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về Phúc lợi xã hội và Phát triển lần thứ 11 với chủ đề “Đẩy nhanh việc thực hiện các cam kết của ASEAN về bình đẳng giới thông qua lồng ghép giới và hòa nhập xã hội”, diễn ra sáng nay (25/05), theo hình thức trực tuyến. Hội nghị có sự tham gia của Bộ trưởng/Trưởng đoàn phụ trách lĩnh vực phúc lợi xã hội và phát triển của 10 nước thành viên ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN, dưới sự chủ trì của Malaysia, Chủ tịch Hội nghị.

Tham dự Hội nghị từ đầu cầu Hà Nội, trưởng đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, ông Lê Tấn Dũng, nhấn mạnh với lực lượng lao động nữ đạt 23,5 triệu người, chiếm 46,5% lực lượng lao động của cả nước, Việt Nam luôn cam kết thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, đặc biệt trong lĩnh vực lao động và việc làm. Việt Nam đặt mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội là một trong những nội dung trọng tâm của chiến lược phát triển đất nước. Đồng thời, từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của các nhóm đối tượng như người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em đối với các dịch vụ xã hội cơ bản:Việt Nam mong muốn chung tay cùng ASEAN thúc đẩy và hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm bảo đảm quyền, lợi ích và tiếp cận của các nhóm người cao tuổi, trẻ em đối với các dịch vụ xã hội cơ bản. Việt Nam cam kết cùng với các nước thành viên ASEAN thúc đẩy nâng cao nhận thức, tăng cường hợp tác cũng như các nỗ lực tập thể nhằm đảm bảo phúc lợi, hạnh phúc cho mọi công dân ASEAN và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu