Việt Nam – Cuba tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xây dựng pháp luật

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 12/12, tại Hà Nội, Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam tiếp xã giao Bộ trưởng Tư pháp Cuba. 
Việt Nam – Cuba tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xây dựng pháp luật - ảnh 1 Quang cảnh buổi tiếp. - Ảnh:congly.vn

Nhận lời mời của Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long, Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Tư pháp Cuba do Bộ trưởng Oscar Manuel Silvera Martinez sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 11-14/12/2019.

Chiều 12/12, tại Hà Nội, Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam tiếp xã giao Bộ trưởng Tư pháp Cuba. Sau đó, hai bên tiến hành hội đàm.

Hai bên thống nhất các hoạt động hợp tác cụ thể trong nhiều lĩnh vực như: ây dựng, ban hành, tổ chức thi hành pháp luật; cải cách tư pháp, tập trung vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và những người hành nghề trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp; tin học hóa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp...

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Phan Chí Hiếu và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Cuba Lilian Hernández Doejo ký Chương trình hợp tác giai đoạn 2020 - 2021 với nội dung ưu tiên những vấn đề phía Cuba quan tâm, mong muốn học tập kinh nghiệm của Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu