Việt Nam coi trọng quan hệ quốc phòng với EU và Thái Lan

Chia sẻ
(VOV5) - Ông Giorgio Aliberti,  mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ EU tham gia vào các cấu trúc quốc phòng - an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chiều 08/10, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, tiếp ông Giorgio Aliberti - Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam.

Việt Nam coi trọng quan hệ quốc phòng với EU và Thái Lan - ảnh 1Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp ông Giorgio Aliberti - Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU). - Ảnh: qdnd 

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với EU, trong đó có lĩnh vực quốc phòng và nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ với Phái đoàn EU tại Việt Nam để tiếp tục thúc đẩy quan hệ quốc phòng giữa hai bên. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh hoan nghênh chuyến thăm của Chủ tịch Ủy ban Quân sự EU vào năm tới.

Về phía EU, ông Giorgio Aliberti mong muốn trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ EU tham gia vào các cấu trúc quốc phòng - an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Chiều cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp các Tùy viên Quốc phòng và Lục quân, Tùy viên Hải quân, Tùy viên Không quân Thái Lan cũ và mới tới chào từ biệt, ra mắt. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Tùy viên Quốc phòng và Lục quân, Tùy viên Hải quân, Tùy viên Không quân Thái Lan trong nhiệm kỳ qua đã nỗ lực thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương, đồng thời sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các Tùy viên mới hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh bày tỏ mong muốn Thái Lan sẽ ủng hộ Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu