Việt Nam - Campuchia đạt được thỏa thuận mới về vấn đề phân giới cắm mốc

Chia sẻ
(VOV5) - Từ ngày 29 - 30/8/2016, tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia, Việt Nam và Campuchia diễn ra Cuộc họp cấp Chủ tịch Uỷ ban liên hợp về phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia.

(VOV5) - Từ ngày 29 - 30/8/2016, tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia, Việt Nam và Campuchia diễn ra Cuộc họp cấp Chủ tịch Uỷ ban liên hợp về phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia.


Tại cuộc họp, hai bên nhất trí tuân thủ các Hiệp ước về hoạch định và thỏa thuận có liên quan khác giữa hai nước về biên giới lãnh thổ; tiếp tục trao đổi về các nội dung liên quan đến việc mời Chuyên gia tư vấn quốc tế hỗ trợ giải quyết dứt điểm các đoạn biên giới chưa phân giới cắm mốc, nhằm đạt kết quả khách quan, khoa học, chính xác; Tích cực thúc đẩy triển khai xây dựng mốc phụ. Về công tác quản lý biên giới, hai bên vui mừng nhận thấy tình hình biên giới hai nước cơ bản ổn định, mối quan hệ giữa các địa phương và nhân dân hai bên biên giới tiếp tục được củng cố và phát triển. Các hoạt động trao đổi đoàn giữa các tỉnh biên giới hai nước diễn ra thường xuyên. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư ở khu vực biên giới hai nước tiếp tục được hai bên quan tâm và đẩy mạnh. Kết thúc cuộc họp, hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ kết quả công tác, chuyển lên lãnh đạo cấp cao của hai nước tiếp tục xem xét giải quyết.

Việt Nam - Campuchia đạt được thỏa thuận mới về vấn đề phân giới cắm mốc - ảnh 1
Ông Prak Sokhonn, Bộ trưởng Cao cấp, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung.



Nhân dịp này, Trưởng đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Chủ tịch Uỷ ban liên hợp về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam, đến chào xã giao, Bộ trưởng Cao cấp, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, Prak Sokhonn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu