Viện Khoa học và Công nghệ quân sự đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”

Chia sẻ
(VOV5) - Viện Khoa học và Công nghệ quân sự cần tập trung nghiên cứu công nghệ cao, mang tầm quốc gia, có giá trị thực tiễn cao để phục vụ quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế-xã hội. 

Ngày 11/10, tại Hà Nội, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập.

 Viện Khoa học và Công nghệ quân sự đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” - ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Viện Khoa học công nghệ quân sự. - Ảnh: VGP/Lê Sơn  

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị Viện Khoa học và Công nghệ quân sự tập trung nghiên cứu công nghệ cao, mang tầm quốc gia, có tính đột phá và có giá trị thực tiễn cao để phục vụ quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế-xã hội. Viện cần bồi dưỡng cán bộ, đào tạo những chuyên gia đầu ngành trên một số lĩnh vực, các công trình sư, tổng công trình sư có đủ khả năng đảm đương những đề án, chương trình lớn về thiết kế, chế tạo vũ khí.

Dịp này, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu