Viễn cảnh hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam và Ấn Độ

Chia sẻ
(VOV5) -Những hoạt động tích cực rõ ràng thể hiện thực tế là hai nước sẵn sàng đưa quan hệ lên một tầm mới.

Nhân dịp Chủ tịch nước Trần Đại Quang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ (từ ngày 2-4/3), phóng viên TTXVN đã có cuộc phỏng vấn Giáo sư, Tiến sĩ Pankaj Jha về quan hệ Việt nam - Ấn Độ. 

Viễn cảnh hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam và Ấn Độ - ảnh 1Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp ngài Narendra Modi, Thủ tướng Ấn Độ nhân chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ tới Việt Nam tháng 9/2016. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN) 

Giáo sư Pankaj Jha cho biết trong 3 năm trở lại đây, các hoạt động tích cực trong quan hệ Ấn Độ - Việt Nam đã mở ra những viễn cảnh hợp tác mới giữa hai bên. Điều này bao gồm sự hiểu biết chính trị về các lĩnh vực quan tâm chủ chốt, các lĩnh vực quốc phòng và chiến lược, tăng cường thương mại và đầu tư, nâng cao năng lực trong chế tạo, giáo dục, y tế, năng lượng, nông nghiệp, tăng cường quan hệ du lịch, văn hóa và kết nối cả về cơ sở hạ tầng và kỹ thuật số, tăng cường tín dụng và tìm kiếm những lĩnh vực mới của quan hệ đối tác đang phát triển. Những hoạt động tích cực nói trên rõ ràng thể hiện thực tế là hai nước sẵn sàng đưa quan hệ lên một tầm mới.

Trong bối cảnh ấy, Giáo sư Pankaj Jha cho rằng chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang là một sự kiện quan trọng. Chuyến thăm nhằm xây dựng một chương trình nghị sự chung cho Kế hoạch Hành động 2018-2020 để thực hiện và triển khai các biện pháp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện đã được ký kết trong chuyến thăm của Thủ tướng Modi đến Việt Nam. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu