Văn phòng Chủ tịch nước công bố 2 Pháp lệnh

Chia sẻ
(VOV5)-Văn phòng Chủ tịch nước sáng 17/3 họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh Cảnh sát cơ động và Pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân.

(VOV5)-Văn phòng Chủ tịch nước sáng 17/3 họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh Cảnh sát cơ động và Pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân.

Pháp lệnh Cảnh sát cơ động được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 23/12/2013, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2014. Pháp lệnh quy định về vị trí, chức năng; nguyên tắc hoạt động, xây dựng lực lượng của cảnh sát cơ động; nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức của cảnh sát cơ động; trách nhiệm của Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trong khi đó, Pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/1/2014 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Pháp lệnh  thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, chính sách của Việt Nam về cải cách hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp và cải cách hành chính; bảo đảm các quyền cơ bản của công dân, quyền con người./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu