Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, rà soát nhiều nội dung quan trọng

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 22/09, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) xem xét, quyết định phương án sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, rà soát nhiều nội dung quan trọng - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Theo đó, Ủy ban TVQH cho phép chuyển 14.620 tỷ đồng (khoảng 642 triệu USD) vào dự phòng ngân sách trung ương để sử dụng cho phòng, chống dịch bệnh. Chính phủ được quyền chủ động quyết định phương án phân bổ, sử dụng nguồn này và báo cáo Quốc hội việc thực hiện tại kỳ họp gần nhất. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị làm rõ một số vấn đề liên quan tới nguồn lực dự kiến được phân bổ như: mức độ đáp ứng; tác động, hiệu quả; khả năng phòng chống, khắc phục hậu quả dịch bệnh đối với các đối tượng được phân bổ nhằm bảo đảm đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực sau này.

Cũng tại phiên họp, với 100% thành viên tán thành, Ủy ban TVQH thông qua Đề án việc thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 3. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá tại phiên họp lần này, Ủy ban TVQH cho ý kiến 6 dự án Luật và nhiều nội dung quan trọng khác. Chủ tịch Quốc hội cho rằng từ nay đến kỳ họp thứ 2, Ủy ban TVQH tiếp tục xem xét, rà soát những nội dung quan trọng khác, đề nghị các cơ quan tích cực chủ động, phối hợp với các cơ quan hữu quan chuẩn bị các nội dung đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu