Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua thi hành Hiến pháp sửa đổi

Chia sẻ
(VOV5)- Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua kế hoạch tổ chức thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
(VOV5)- Ngày 2/1, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì cuộc họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua kế hoạch tổ chức thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các thành viên tán thành với Dự thảo Nghị quyết quy định Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm trình Ủy ban Quốc hội phê chuẩn, đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm Đại sứ của Việt Nam; đồng thời giao Ủy ban đối ngoại Ủy ban thường vụ Quốc hội thẩm tra trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn. Các thành viên tán thành giao Chính phủ có trách nhiệm đề xuất Chủ tịch nước để Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực Điều ước quốc tế về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu