Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các cơ quan hữu quan nhanh chóng triển khai những kết luận tại phiên họp.

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 51, chiều 10/12, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân - ảnh 1Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. - Ảnh: quochoi.vn

Cũng trong chiều 10/12, cho ý kiến về việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 cho các dự án đã thực hiện thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục hướng dẫn và phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2021 đảm bảo đúng Luật đầu tư công và Nghị quyết 129 về phân bổ vốn ngân sách trung ương năm 2021.

Kết luận phiên họp thứ 51, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các cơ quan hữu quan nhanh chóng triển khai những kết luận tại phiên họp. Hoàn thiện về mặt kỹ thuật đối với Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các Nghị quyết để ký ban hành. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là phiên họp cuối cùng của năm 2020- một năm mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, tuy còn một số hạn chế nhất định, nhưng đã giải quyết rất kịp thời và hoàn thành chương trình làm việc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu