Ủy ban Thường vụ Quốc cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội

Chia sẻ
(VOV5) - Phiên họp 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc sáng 15/3 tại Hà Nội. 
Ủy ban Thường vụ Quốc cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội  - ảnh 1Phiên họp 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: VOV
Phiên họp kéo dài trong một ngày, nội dung đáng chú ý là Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và công tác nhân sự để trình Quốc hội; cho ý kiến về báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa 14 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: “Chọn đúng những điểm mà đất nước cần phải tháo gỡ để phát triển đi lên. Đó là những thành tựu, những dấu ấn mà chúng ta phải đánh giá sâu sắc, để lại những bài học kinh nghiệm cho Quốc hội khóa XV tiếp tục đổi mới và phát triển hơn, tất nhiên Quốc hội khóa sau sẽ làm tốt hơn các khóa, trước. Đó là quy luật, đất nước mới phát triển được. Đất nước phát triển được như ngày hôm nay, trong đó có sự đóng góp rất lớn của hoạt động dân cử nói chung và của Quốc hội khóa XIV.”

Cũng trong sáng 15/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, quốc hội khóa XIV. Dự kiến thời gian làm việc của Quốc hội là 12 ngày, khai mạc ngày 24/3, bế mạc ngày 8/4.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu