Ứng dụng mạnh mẽ việc xử lý hồ sơ trên nền điện tử

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 13/6, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với 10 bộ, ngành về thực hiện nhiệm vụ liên quan đến xây dựng Chính phủ điện tử.
Ứng dụng mạnh mẽ việc xử lý hồ sơ trên nền điện tử - ảnh 1 Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng phát biểu tại cuộc làm việc. - Ảnh: Nhật Bắc/Chinhphu.vn 

Ngày 13/6, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm Tổ trưởng đã làm việc với 10 bộ, ngành về thực hiện nhiệm vụ liên quan đến xây dựng Chính phủ điện tử.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, bảo đảm gắn kết giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, tăng cường sự minh bạch hơn nữa trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Phương châm là “hành động nhanh, kết quả lớn, làm đâu chắc đấy; nghĩ lớn, nghĩ tổng thể nhưng bắt đầu từ những việc nhỏ nhất”. 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị các bộ, ngành nâng tỷ lệ văn bản ký số, giải quyết hồ sơ trên nền điện tử. "Đề nghị 10 bộ, cơ quan hôm nay chúng ta phải mẫu hình, trung ương làm trước, địa phương làm sau. Nếu trung ương làm không tốt, cơ quan trên này làm không tốt thì không thể kết nối với ngành dọc của mình được.

Tôi đề nghị phải xây dựng các nhiệm vụ có thời hạn cụ thể không để chậm chễ. Bởi chính phủ điện tự mà chúng ta làm chậm thì không đạt yêu cầu. Tinh thần từ bây giờ chúng ta làm quyết liệt cái này. Chúng tôi thành lập các tổ công tác tác xuống các địa phương, một nhóm có thể phụ trách 3-5 tỉnh tập trung, đôn đốc, hướng dẫn cho họ".

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, dự kiến ngày 24/6 sẽ khai trương Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-cabinet), tháng 11/2019 khai trương cổng dịch vụ công quốc gia. Trước mắt, Văn phòng Chính phủ làm việc với 4 Bộ: Công Thương, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, áp dụng phần mềm xử lý văn bản, thực hiện e-cabinet tới thành viên Chính phủ, tới Bộ trưởng. Toàn bộ phần mềm xử lý văn bản nội bộ trước đây được thay bằng phần mềm xử lý nội bộ đã thực nghiệm tại Văn phòng Chính phủ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu