Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động tình nguyện tại Lào

Chia sẻ
(VOV5) - Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân các hoạt động tình nguyện hè tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (từ ngày 13-26/07) và đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận, từ ngày 13-28/07).

Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa đoàn viên, thanh niên 2 nước Việt Nam - Lào và thực hiện chương trình “Tuổi trẻ Thành phố vì biên giới, biển, đảo” giai đoạn 2018 - 2022, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân các hoạt động tình nguyện hè tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (từ ngày 13-26/07) và đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận, từ ngày 13-28/07).

Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động tình nguyện tại Lào   - ảnh 1Các đại biểu tặng quà lưu niệm động viên các đội hình lên đường thực hiện công tác tình nguyện. Ảnh: qdnd.vn

Hoạt động nhận được sự tham gia của 105 chiến sỹ tình nguyện tại tỉnh Champasak và tỉnh Attapeu (Lào) cùng 80 chiến sỹ tình nguyện tham gia các hoạt động tình nguyện tại huyện đảo Phú Quý.

Trong chương trình, các chiến sỹ tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung vào 5 nhóm hoạt động lớn, trong đó có hoạt động y tế. Bên cạnh việc trao tặng tủ thuốc, đội hình chiến sỹ tình nguyện cùng Hội Thầy thuốc trẻ Thành phố, Sở Y tế, các bệnh viện sẽ tổ chức thăm khám cho 5.000 người dân, thiếu nhi trên địa bàn 2 tỉnh Champasak và Attapeu.

Đồng thời, đội tình nguyện sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho các y, bác sỹ Lào trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân hậu COVID-19, chia sẻ kinh nghiệm tầm soát COVID-19, tổ chức hội thảo để chia sẻ kinh nghiệm, nghiệp vụ của ngành Y tế.

Trong 14 ngày tại Lào, các chiến sỹ tình nguyện sẽ triển khai hoạt động tại 10 huyện, thành phố thuộc 2 tỉnh Champasak và Attapeu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu