Tuổi trẻ Quân đội tiếp tục nỗ lực cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Bí thư khẳng định Đoàn Thanh niên là cánh tay phải của Đảng, là lực lượng nòng cốt của quốc gia dân tộc.

Đây là đề nghị của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, tại buổi gặp mặt 60 đại biểu ưu tú đại diện cho 450 đại biểu về dự Đại hội Đoàn Thanh niên Quân đội lần thứ IX, ngày 08/11.

Tuổi trẻ Quân đội tiếp tục nỗ lực cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao - ảnh 1  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương với các đại biểu thanh niên quân đội - Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Biểu dương những thành tích của tuổi trẻ toàn quân, Tổng Bí thư khẳng định Đoàn Thanh niên là cánh tay phải của Đảng, là lực lượng nòng cốt của quốc gia dân tộc. Do đó, Đảng luôn tạo mọi điều kiện cho thế hệ trẻ học tập và cống hiến, đồng thời có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, đào tạo, vun bồi cho lớp trẻ không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, cống hiến nhiều nhất cho đất nước, cho nhân dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu