Truyền thông Nhật Bản đưa đậm nét chuyến công du Việt Nam của Thủ tướng Shinzo Abe

Chia sẻ
(VOV5) - Chuyến công du Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trở thành chủ đề nổi bật trên truyền thông Nhật Bản ngày 17/1.

(VOV5) - Chuyến công du Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trở thành chủ đề nổi bật trên truyền thông Nhật Bản ngày 17/1.

Truyền thông Nhật Bản đưa đậm nét chuyến công du Việt Nam của Thủ tướng Shinzo Abe - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại lễ đón. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)



Tin và ảnh về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Shinzo Abe được đăng trang trọng trên nhiều báo lớn như "Japan Times", "Yomiuri", "Nihon Keizai", "Sankei"... Đây là chuyến thăm Việt Nam thứ ba của ông Shinzo Abe trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản. Báo chí Nhật Bản nêu bật mối quan hệ hữu nghị hợp tác hiệu quả Việt Nam – Nhật Bản, thể hiện qua việc hai nước đạt được nhất trí trong nhiều vấn đề như hợp tác để đảm bảo an ninh hàng hải, thúc đẩy Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), cùng với các cam kết hỗ trợ của Nhật Bản dành cho Việt Nam. Đối với hợp tác an ninh hàng hải, báo chí Nhật Bản cho biết cam kết của Thủ tướng Abe cung cấp cho Việt Nam 6 tàu tuần tra mới là nhằm giúp Việt Nam tăng cường khả năng tuần tra trên Biển Đông. Truyền thông Nhật Bản cũng dẫn lời của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam hoan nghênh các cam kết của Thủ tướng Abe và nhấn mạnh hai nước đều nhất trí với tầm quan trọng của việc duy trì an ninh trên Biển Đông, thúc đẩy giải quyết bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. 

Truyền thông Nhật Bản đưa đậm nét chuyến công du Việt Nam của Thủ tướng Shinzo Abe - ảnh 2
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung (hàng đầu, thứ hai, từ trái sang) cho rằng, Việt Nam và Nhật Bản có nhiều cơ hội hợp tác cùng có lợi.


Một động thái đáng chú ý khác trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Abe được báo chí Nhật Bản tập trung đề cập là cam kết cung cấp cho Việt Nam gói cho vay mới trị giá 120 tỷ yên (khoảng hơn 1 tỷ USD) nhằm hỗ trợ các chương trình phát triển cơ sở hạ tầng. Báo chí Nhật Bản nhận định "với tư cách là quốc gia viện trợ lớn nhất cho Việt Nam, là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai và là một trong những đối tác thương mại chủ chốt của Việt Nam, Nhật Bản đang ngày càng trở thành một đồng minh quan trọng của quốc gia này". 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu