Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai: Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức cán bộ

Chia sẻ
(VOV5) -  Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ban cần không ngừng tu dưỡng, phấn đấu, nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức.

Chiều 4/7, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai: Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức cán bộ - ảnh 1Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại đây, bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nhấn mạnh 6 tháng cuối năm, các cục, vụ, đơn vị tăng cường sự chủ động, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, đoàn kết trong cơ quan; chú trọng nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương với các ban, bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức cán bộ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai mong muốn mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ban cần không ngừng tu dưỡng, phấn đấu, nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, gương mẫu trong công tác, ra sức thi đua xây dựng Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương ngày càng trong sạch, vững mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan tham mưu chiến lược về công tác cán bộ, xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng, sự tin tưởng của Nhân dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu