Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân: Tạo động lực thúc đẩy toàn diện quan hệ Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia

Chia sẻ
(VOV5) - Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn ở Biển Đông.

Chiều 26/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia từ 24 - 26/2/2019, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân, trả lời phỏng vấn báo chí về các kết quả nổi bật của chuyến thăm. 

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân: Tạo động lực thúc đẩy toàn diện quan hệ Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia  - ảnh 1 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith. - Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Ông Hoàng Bình Quân khẳng định chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thành công tốt đẹp. Ông Hoàng Bình Quân cho biết nội dung các cuộc hội đàm, hội kiến, cũng như Tuyên bố chung với hai nước thể hiện sâu sắc tầm nhìn chiến lược dài hạn và quyết tâm cao đưa quan hệ Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia đi vào giai đoạn phát triển năng động, thực chất và hiệu quả hơn. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các lãnh đạo cấp cao của Lào và Campuchia thảo luận thực chất, thúc đẩy nhận thức chung quan trọng về sự cần thiết trao đổi thông tin kịp thời, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các vấn đề quốc tế, khu vực và tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, Liên hợp quốc, các cơ chế hợp tác Tiểu vùng Mekong. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn ở Biển Đông; nhất trí thúc đẩy giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982. Cả Lào và Campuchia đều tích cực ủng hộ Việt Nam ứng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2020.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu