Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tiếp Hội thánh tin lành Việt Nam (Miền Bắc)

Chia sẻ
(VOV5) - Ban Dân vận Trung ương và Nhà nước và đang đề nghị các tỉnh, nơi nào có điều kiện tạo mọi điều kiện để công nhận về mặt pháp lý cho các tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Sáng 8/2, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tiếp Hội Thánh tin lành Việt Nam (Miền Bắc) do Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng dẫn đầu nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018. 

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tiếp Hội thánh tin lành Việt Nam (Miền Bắc)  - ảnh 1 Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Bà Trương Thị Mai khẳng định: Hội Thánh tin lành Việt Nam là Hội thánh đầu tiên có tổ chức tôn giáo trực thuộc, Ban Dân vận Trung ương và Nhà nước và đang đề nghị các tỉnh, nơi nào có điều kiện tạo mọi điều kiện để công nhận về mặt pháp lý cho các tổ chức tôn giáo trực thuộc. Đồng thời, bày tỏ lời cảm ơn tới Ban trị sự, Mục sư, Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc năm vừa qua đã tham gia vận động các chức sắc, chức việc tham gia và có nhiều đóng góp trong thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Mặt trận, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp này, bà Trương Thị Mai chúc Mục sư, Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc và các vị trong Ban trị sự năm mới nhiều sức khỏe và gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể các chức sắc chức việc.

Mục sư, Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc chân thành cảm ơn sự quan tâm Ban Dân vận Trung ương đối với đồng bào công giáo và cho biết: Thời gian tới, Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) sẽ tiếp tục nỗ lực ổn định trong việc sinh hoạt tôn giáo, thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu