Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm, chúc mừng đồng bào Công giáo, Tin lành

Chia sẻ
(VOV5)- Sáng 10/4, bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đến thăm một số chức sắc tiêu biểu trong Công giáo và Tin lành tại phía Nam nhân dịp lễ Phục sinh 2017. 

(VOV5)- Sáng 10/4, bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đến thăm một số chức sắc tiêu biểu trong Công giáo và Tin lành tại phía Nam nhân dịp lễ Phục sinh 2017.


Tại buổi gặp gỡ với Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc, bà Trương Thị Mai gửi lời chúc tới bà con giáo dân đón lễ Phục sinh an lành, hạnh phúc. Bà Trương Thị Mai mong muốn bà con giáo dân phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo.


Về phần mình, Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc cho biết sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước là niềm khích lệ quan trọng đối với bà con giáo dân. Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc đề nghị: “Chúng tôi mong muốn mối quan hệ giữa lãnh đạo chính quyền với các chức sắc trong giáo hội và với bà con giáo dân của Công giáo ngày càng tốt đẹp hơn. Chúng tôi sẽ cùng chung tay để xây dựng đất nước mình phát triển và ổn định.”

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm, chúc mừng đồng bào Công giáo, Tin lành - ảnh 1
Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đến thăm và chúc mừng ông Lê Đức Thịnh và gia đình nhân dịp lễ Phục sinh năm 2017. Ảnh: Thế Anh/TTXVN

Cũng trong sáng 10/4, bà Trương Thị Mai đến thăm ông Lê Đức Thịnh, người Công giáo tiêu biểu ở phường Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Đức Thịnh là người châu Á đầu tiên được Giáo Hoàng phong tặng danh hiệu Hiệp sỹ Đại Thánh giá. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu