Triển khai đề án tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Chủ tịch nước nêu rõ Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng.

Chiều 18/5, tại Hà Nội, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức hội nghị triển khai Đề án tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X có chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc” dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12/2020 tại Hà Nội.

Triển khai đề án tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X - ảnh 1Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X chủ trì Hội nghị. - Ảnh: Dương Giang/TTXVN 

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, đề nghị các tiểu ban phục vụ Đại hội ngay sau cuộc họp này phải bắt tay vào công việc và hoàn thành các công việc được giao theo đúng yêu cầu, đảm bảo chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Phó Chủ tịch nước nêu rõ Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, vì vậy trong báo cáo tổng kết phải nêu bật được những kết quả của phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Đại hội đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu