Trao tượng trưng hỗ trợ vật tư y tế của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ và nhân dân Nhật Bản

Chia sẻ
(VOV5) - Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, theo thỏa thuận giữa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo trong cuộc điện đàm ngày 4/5/2020, chiều 8/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao tượng trưng 140.000 khẩu trang y tế, là đợt hỗ trợ vật tư y tế mới của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ và nhân dân Nhật Bản.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh là Đối tác chiến lược sâu rộng, tin cậy của nhau, Việt Nam và Nhật Bản đã sớm tích cực trao đổi, chia sẻ thông tin, hợp tác chặt chẽ trong phòng chống dịch COVID-19 cả trong khuôn khổ song phương và đa phương, trong đó có ASEAN + 3. Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao những biện pháp mà Chính phủ Nhật Bản đã triển khai để đối phó với dịch bệnh; cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản dành cho Việt Nam trong phòng chống dịch cũng như đối với cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Trao tượng trưng hỗ trợ vật tư y tế của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ và nhân dân Nhật Bản - ảnh 1 Thông qua Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao tượng trưng 140.000 khẩu trang y tế, là đợt hỗ trợ vật tư y tế mới của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ và nhân dân Nhật Bản. - Ảnh: Nguyễn Hồng

Thứ trưởng Lê Hoài Trung chúc mừng ông Yamada Takio được Chính phủ Nhật Bản bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam, đề nghị Đại sứ phối hợp chặt chẽ để cùng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực.

Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế xã hội cũng như tăng cường hợp tác trên các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu