Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Dưới sự trợ giúp của Tiến sỹ Kidong Park và các đồng nghiệp, Bộ Y tế đã xây dựng nhiều chính sách y tế công, nhiều luật liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe của người dân Việt Nam. 

Ngày 29/4, Bộ Y tế tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" cho Tiến sỹ Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam vì có nhiều đóng góp hiệu quả đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân của Việt Nam.

Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng các đại biểu biểu chúc mừng TS.Kidong Park, Trưởng đại diện WHO hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. ảnh: Bộ Y Tế

Dưới sự trợ giúp của Tiến sỹ Kidong Park và các đồng nghiệp, Bộ Y tế đã xây dựng nhiều chính sách y tế công, nhiều luật liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe của người dân Việt Nam. Một số luật đã được Quốc hội thông qua. Đó chính là những đóng góp hiệu quả cho công tác xây dựng chính sách, pháp luật về y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh. Tiến sỹ Kidong Park cũng hỗ trợ không ngừng cho công tác nâng cao năng lực hệ thống y tế, đặc biệt là y tế cơ sở vùng sâu, vùng xa, để từ đó Tổ chức Y tế thế giới có thêm những hỗ trợ cho Việt Nam.

Với vị trí là Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, Tiến sỹ Kidong Park hỗ trợ tích cực cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế của Việt Nam, hỗ trợ việc hình thành Hội đồng y khoa Quốc gia... Đây là những hỗ trợ cơ bản để góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu