Trao giải Cuộc thi tìm hiểu về chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Indonesia và Tổng thống Sukarno đến VN

Bùi Hằng
Chia sẻ
(VOV5) - Lễ trao giải Cuộc thi do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam, tổ chức tối 23/12, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ, Hà Nội.
Trao giải Cuộc thi tìm hiểu về chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Indonesia và Tổng thống Sukarno đến VN - ảnh 1 Ảnh: Quang cảnh lễ trao giải. - Ảnh: Đức Anh/VOV5

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nêu rõ: Cách đây 60 năm, vào ngày 27/2/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên thăm hữu nghị chính thức đến Indonesia. Sau đó 3 tháng, Tổng thống Sukarno của Indonesia cũng có chuyến thăm chính thức đến Việt Nam. Hai chuyến thăm này đã đặt nền móng cho quan hệ hai nước và liên tục được lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp cho đến ngày nay. Năm 2019, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia và Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam phát động 2 cuộc thi viết "Tìm hiểu về chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Indonesia và Tổng thống Sukarno đến Việt Nam". Hoạt động này hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Indonesia vào năm 2020. Cuộc thi thứ nhất ở Indonesia đã được tổ chức thành công. Đây là cuộc thi thứ hai, được phát động ở Việt Nam từ ngày 14/10 đến 15/12/2019.
“Sau hai tháng phát động cuộc thi, Đài Tiếng nói Việt Nam đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dự thi trên khắp cả nước. Nhiều bài thi được thực hiện rất công phu với hàng chục trang chữ viết tay nắn nót kèm nhiều ảnh minh họa, nội dung phong phú, cho thấy người dự thi dành nhiều tâm huyết, thời gian, công sức cho bài thi. Thông qua các bài thi, các tác giả cũng nói lên tình cảm của mình với đất nước Indonesia, ca ngợi tình hữu nghị giữa hai nước, đặt biệt là ca ngợi tình bạn đặcbiệt giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno.”
Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đánh giá cao sự nhiệt tình, sáng tạo của hơn 100 người tham gia cuộc thi viết lần này, là bằng chứng cho thấy tinh thần hữu nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno vẫn sống trong ký ức của nhân dân Việt Nam. 
Ban Tổ chức đã trao 1 Giải Đặc biệt (một chuyến thăm Indonesia trong 5 ngày dành cho 2 người); 1 Giải Nhất; 1 giải Nhì và 3 giải Ba cho những người dự thi xuất sắc.
Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức trưng bày các bức ảnh về mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Indonesia (từ ngày 23 đến ngày 27/12/2019); tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sỹ hai nước biểu diễn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu