Trao giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 5

Chia sẻ
(VOV5) - Dòng chủ lưu của các tác phẩm tham dự giải Búa liềm vàng lần này mang chủ đề về “xây” khác với các năm trước thiên về mảng chủ đề “chống”.

Lễ công bố và trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Giải Búa liềm vàng) lần thứ 5 năm 2020 diễn ra tối 13/1 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Trao giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 5 - ảnh 1Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao giải cho 5 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A. Ảnh: VOV

Tới dự buổi lễ có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các vị Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trong số gần 70 tác phẩm, Đài TNVN đạt 1 giải A, 1 giải B và 2 giải C. Đài TNVN cũng đạt giải tập thể xuất sắc, có đóng góp lớn cho giải Búa liềm vàng.

Trao giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 5 - ảnh 2Qua 5 năm tổ chức, giải báo chí Búa liềm vàng lần đầu tiên tìm được một tác phẩm đạt giải xuất sắc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao giải cho nhóm tác giả đến từ báo Nhân dân với tác phẩm “Việt Nam- thời đại Hồ Chí Minh- Biên niên sử truyền hình". Tác phẩm dài 90 tập, được thực hiện trong nhiều năm với quy mô đồ sộ. Ảnh: VOV

Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, dòng chủ lưu của các tác phẩm tham dự giải Búa liềm vàng lần này mang chủ đề về “xây” khác với các năm trước thiên về mảng chủ đề “chống”.

Ban tổ chức trao 1 giải đặc biệt, 5 Giải A, 10 Giải B, 16 Giải C, 27 Giải Khuyến khích và trao 8 giải cho tác phẩm xuất sắc tuyên truyền về đại hội Đảng, về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phát triển lý luận về xây dựng Đảng; về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi; tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi; tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài. Nhà báo Phan Quang được vinh danh là nhà báo tiêu biểu; 3 nhân vật tiêu biểu trong số các tác phẩm báo chí đoạt giải cũng được tôn vinh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quốc Vượng nêu rõ, giải Búa liềm vàng đã thu hút nhiều cây bút chuyên và không chuyên ở cả trong và ngoài nước, mặc dù viết về xây dựng Đảng là một đề tài không dễ, đòi hỏi người viết phải có kiến thức rộng, am hiểu sâu sắc về Đảng với niềm tin yêu mạnh liệt.

Các tác phẩm đã bám sát vấn đề nóng, các sự kiện nổi bật, phản ánh kịp thời những vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn xã hội như công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; phòng, chống dịch Covid-19; việc khắc phục hậu quả của thiên tai, bão lũ… Đáng chú ý là năm nay xuất hiện nhiều tác phẩm về xây dựng chỉnh đốn Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và cán bộ, những bài học đúc kết từ Đại hội đảng bộ các cấp, việc lựa chọn nhân sự cho Đại hội 13 của Đảng, về củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng…

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ 6 - năm 2021.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu