Tổng thống Cộng hòa Argentina kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) -Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Argentina trên thế giới và lớn thứ 2 ở châu Á, đồng thời khẳng định hai bên có nhiều tiềm năng để thúc đẩy thương mại song phương.

Sau khi tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Argentina, ngày 21/02, Tổng thống nước Cộng hòa Argentina Mauricio Macri cùng Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19 - 21/02, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.  

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Mauricio Macri đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; hội kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Argentina.

Tổng thống Cộng hòa Argentina kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam - ảnh 1Tổng thống nước Cộng hòa Argentina phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Argentina. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN 

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi về phương hướng và các biện pháp nhằm tiếp tục đưa mối quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Argentina ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất, cũng như trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Trả lời phỏng vấn của TTXVN nhân chuyến thăm lần này, Tổng thống Mauricio Macri nhấn mạnh chuyến thăm của ông nhằm củng cố quan hệ song phương để tìm kiếm cơ hội hợp tác cụ thể, đem lại lợi ích cho người dân hai nước.

Tổng thống cho biết Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Argentina trên thế giới và lớn thứ 2 ở châu Á, đồng thời khẳng định hai bên có nhiều tiềm năng để thúc đẩy thương mại song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Tổng thống Macri cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa xuất khẩu các mặt hàng nông sản vào Việt Nam như quả có múi, thịt lợn, hạt giống cà chua, quả anh đào và bột đậu tương. Tổng thống Macri cũng hy vọng các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam sẽ đầu tư vào các dự án viễn thông ở Argentina. Ông khẳng định Chính phủ Argentina sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp nước này mở rộng thị trường và đầu tư vào Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu