Tổng cục Tình báo Quốc phòng được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 23/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu tại Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (25/10/1945 - 25/10/2020  cục Tình báo Quốc phòng - Bộ Quốc phòng.
Tổng cục Tình báo Quốc phòng được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất  - ảnh 1 Thủ tướng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho lãnh đạo Tổng cục II - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: trong suốt chặng đường 75 năm, Tình báo Quốc phòng hoàn thành trọng trách là cơ quan tình báo chiến lược của Đảng, Nhà nước, cơ quan tình báo chuyên ngành quân sự của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; xứng đáng với truỵền thống “Trung dũng kiên cường, độc lập sáng tạo, bí mật khôn khéo, đoàn kết quyết thắng”.

Thủ tướng tin tưởng, với lịch sử, truyền thống vẻ vang 75 năm qua, cùng với tiềm năng và thế manh hiện có, Tình báo Quốc phòng Việt Nam sẽ ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn là lực lượng trọng yếu, đặc biệt tin cậy, mãi xứng đáng với niềm tin tưởng, yêu mến của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu