Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Triều Tiên

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Việt Nam tiếp tục duy trì và củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống với CHDCND Triều Tiên.
(VOV5) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Việt Nam tiếp tục duy trì và củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống với CHDCND Triều Tiên.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Triều Tiên - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Lãnh đạo Đảng Lao động Triều Tiên


Sáng 6/6, tại buổi tiếp ông Chuê Thê Bốc, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên dẫn đầu thăm Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Việt Nam tiếp tục duy trì và củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống với CHDCND Triều Tiên. Tổng Bí thư cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, duy trì và củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống với CHDCND Triều Tiên. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam duy trì hòa bình, ổn định và phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên vì lợi ích của nhân dân Triều Tiên, của khu vực và thế giới. Về phần mình, ông Chuê Thê Bốc mong muốn lãnh đạo và nhân dân CHDCND Triều Tiên tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới. 

Trước đó, ông Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì tiếp, làm việc với ông Chuê Thê Bốc. Ông Trần Quốc Vượng giới thiệu về thành tựu và đường lối đổi mới, chính sách đối ngoại của Việt Nam, khẳng định lập trường của Việt Nam là coi trọng tuân thủ luật pháp quốc tế, mong muốn giảm căng thẳng, thúc đẩy đối thoại vì một bán đảo Triều Tiên hòa bình, ổn định và không có vũ khí hạt nhân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu